Hai anh em sát hại người đồng tính trong nhà nghỉ

(PLO) - Khi vào nhà nghỉ quan hệ đồng tính với Tuấn, giữa anh em Đạt và người này xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, hai thanh niên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Hai nghi can Đạt và Thiện bị công an bắt giữ. Ảnh: P.S
Hai nghi can Đạt và Thiện bị công an bắt giữ. Ảnh: P.S
Chiều 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Tiến Đạt và Trần Đức Thiện (20 tuổi, cùng ở huyện Bù Đăng, Bình Phước). Hai thanh niên bị tình nghi sát hại anh Vũ Hữu Tuấn (40 tuổi, quận Thủ Đức, TP HCM).
Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai, 22h ngày 12/1, vì cần tiền tiêu xài nên Đạt và Thiện thỏa thuận quan hệ đồng tính với anh Tuấn. Khi 3 người vào phòng nghỉ ở phường Lái Thiêu (Bình Dương) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Lúc xô xát, hai nghi can cầm ghế gỗ đập vào đầu anh Tuấn sau đó dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đạt và Thiện lục soát người anh Tuấn lấy được 200.000 đồng rồi trốn về Bình Phước.
Nhận tin báo sự việc từ nhân viên nhà nghỉ, Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.
Qua thu thập chứng cứ và dấu vết tại hiện trường, công an xác định Trần Tiến Đạt, Trần Đức Thiện là người liên quan trực tiếp vụ việc nên bắt giữ./.

Đọc thêm