Hải Dương: Lái xe quá tải bất chấp hiệu lệnh, lao lên vỉa hè bỏ chạy

(PLO) - Chở xe quá tải 219,4%, khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra trọng tải, lái xe không chấp hành, không giảm tốc độ, còn hung hãn lao thẳng vào chiến sỹ CSGT.
Hải Dương: Lái xe quá tải bất chấp hiệu lệnh, lao lên vỉa hè bỏ chạy

Khoảng 19h ngày 23/3/2016, khi đang tuần lưu trên tỉnh lộ 391, đoạn qua Hợp tác xã dịch vụ sửa chữa tân trang xe ô tô Huy Hùng (đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Hải Dương phát hiện hai chiếc ô tô tải BKS là: 14P–2371, 14C–077.12 có dấu hiệu chở hàng quá tải đi hướng từ TP.Hải Dương về huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe đối với hai xe trên.

“Trong khi chiếc xe tải mang BKS 14P–2371 chấp hành dừng xe thì lái xe của xe tải BKS 14C–077.12 vội vàng cho xe ngoặt vào cửa hàng xăng dầu Phúc Nguyên (đường Yết Kiêu) để né tránh. Tổ công tác tiến tới yêu cầu các lái xe cho xe về Trạm cân để kiểm tra trọng tải nhưng hai lái xe không chấp hành”, Đại úy Nguyễn Danh Cường, tổ trưởng tổ kiểm tra trọng tải Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Sau đó, lái xe xuống xe, đi loanh quanh để gọi điện thoại. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, lái xe không hợp tác. Lúc này, lực lượng chức năng giải thích, thuyết phục tài xế chấp hành việc kiểm tra. Mất khoảng 20 phút sau, các lái xe mới miễn cưỡng chấp hành đưa xe về Trạm cân. Kết quả kiểm tra, hai xe đều chở hàng quá tải. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và xử phạt theo quy định.

Phòng CSGT Hải Dương đang kiểm tra xe vi phạm tải trọng
Phòng CSGT Hải Dương đang kiểm tra xe vi phạm tải trọng

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hai trường hợp này ban đầu tuy có chống đối, không chấp hành việc kiểm tra trọng tải theo yêu cầu của lực lượng chức năng nhưng sau khi được giải thích, thuyết phục, lái xe đã chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp ngoài việc cố tình câu kéo thời gian còn gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

Cụ thể, trước đó một hôm, vào khoảng 20h40 ngày 22/3/2016, tại Trạm cân liên ngành số 1 (địa chỉ km 58 + 900, quốc lộ 5A, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương), trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ Trạm cân phát hiện xe ô tô tải mang BKS 14C–075.27 do tài xế Nguyễn Văn Năm (SN 1970, trú tại Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển có dấu hiệu chở hàng quá tải.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, lái xe không chấp hành, không giảm tốc độ mà còn hung hãn lao thẳng vào cán bộ Trạm cân là Thiếu tá Vũ Anh Minh.

Thượng úy Nguyễn Danh Hà, Đội phó của Trạm cho biết, may mắn Thiếu tá Minh kịp thời tránh được. Dù vậy, tài xế vẫn tiếp tục cho xe chạy tiếp. Trước thái độ chống đối ngoan cố của người lái xe, tổ cân tiếp tục ra tín hiệu dừng xe, đồng thời tổ chức truy đuổi chiếc xe trên. 

Khi biết bị truy đuổi, lái xe không những không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe chaỵ nhanh hơn bấp chấp xung quanh có nhiều phương tiện khác vẫn đang lưu thông trên đường.

Đến đoạn cầu Phú Lương (địa phận Khu 3, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) lực lượng chức năng vừa thổi còi vừa đèn ra hiệu để dừng xe thì lái xe tiếp tục không chấp hành. Lúc này, tài xế cho xe đi vào cầu vượt để chạy vào đường Tam Giang (TP.Hải Dương). Dù bị truy đuổi nhưng lái xe vẫn cố tình định điều khiển xe lao lên vỉa hè để chạy tiếp. “Lo ngại các phương tiện đang đi trên đường sẽ gặp nguy hiểm, tổ công tác quyết ép sát không cho chiếc xe chạy tiếp. Khi dừng được xe, lái xe ngoan cố không chịu xuất trình giấy tờ và chấp hành đưa xe về Trạm để kiểm tra trọng tải”, Thượng úy Hà chia sẻ.

Một tổ công tác tăng cường của Trạm CSGT Hải Dương được cử xuống phối hợp vận động, thuyết phục lái xe về Trạm cân. Cuối cùng, đến khoảng 22h cùng ngày, lái xe mới đưa xe vào Trạm cân. Nhưng về tới Trạm, anh ta để xe ở lại và bỏ đi, không chấp hành cho xe cân trọng tải cũng như tiếp tục ngoan cố không xuất trình giấy tờ liên quan.

Đến 9h ngày 23/3, lái xe mới quay lại xuất trình giấy tờ và chấp hành cân tải. Kết quả xe ô tô trên chở hàng vượt quá tải 219,4%. Vụ việc sau đó được giải quyết, xử phạt theo quy định.

Đọc thêm