Hãi hùng chuông điện thoại reo trên cây me

(PLO) - Gọi điện cho tài xế, mọi người tá hoả khi thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên lùm cây, cùng... thi thể người đàn ông vắn số.
Ảnh internet
Ảnh internet
Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h30 sáng 16/1 tại khuôn viên Trường THPT xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định). Nạn nhân là tài xế lái xe khách đưa đón công nhân của một doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn. 
Vào thời điểm phát hiện ra sự việc, các công nhân trú tại địa bàn huyện Tuy Phước đến trước cổng trường để chờ xe đưa đón đến làm việc tại công ty có trụ sở tại TP Quy Nhơn thì chỉ thấy chiếc xe đỗ ở đó, không thấy tài xế đâu. 
Họ liền gọi điện thoại cho tài xế tên Lương Ngọc Hải (49 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)  thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trên ngọn cây. 
Nhìn lên, mọi người tá hỏa khi thấy người tài xế này đã chết trong tư thế treo cổ trên cây me trong khuôn viên trường. 
Hiện Công an (CA) huyện Tuy Phước đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết./.

Đọc thêm