Hai nam thanh niên thuê taxi đi trộm vàng

(PLVN) - Sau khi cắt khóa phòng trọ, một đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, đối tượng kia đột nhập lấy dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng… có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Tối 20/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt giữ Nguyễn Xuân Thiện (SN 1998, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) và Nguyễn Văn Hào (SN 2000, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ 

Trước đó, khoảng 19h ngày 19/1, canh lúc anh N. (SN 1987, tạm trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt) đi vắng, Thiện và Hào thuê taxi đến phòng trọ của anh N. để trộm cắp tài sản.

Hào đứng cảnh giới, còn Thiện đột nhập vào phòng trộm 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 chiếc nhẫn (tất cả đều là kim loại màu vàng) cùng 500.000 đồng, sau đó cả hai đem về cất giấu tại phòng trọ của Hào trên đường Trần Anh Tông, TP Đà Lạt.

Phát hiện bị kẻ trộm đột nhập, lấy mất tài sản, anh N. đã đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt trình báo.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ Thiện và Hào cùng toàn bộ tang vật vừa trộm được.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thiện và Hào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tất cả số vàng và tiền hai đối tượng trên trộm được của anh N. có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm