Hai thanh niên chặn xe, giật túi cướp hơn 60 triệu đồng

(PLO) - Hai thanh niên sinh năm 1999 và 2000 chặn xe, giật túi xách cướp 50 triệu đồng tiền mặt và hai điện thoại di động rồi trốn vào miền Nam, chia nhau tiền tiêu xài. 
Lê Sỹ Thắng cùng chiếc xe sử dụng trong lúc gây án.
Lê Sỹ Thắng cùng chiếc xe sử dụng trong lúc gây án.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Thắng (1999, trú tại xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 22h ngày 19/5/2018, chị Hoàng Thị Huyền (1994, trú tại xã Thạch Châu, Lộc Hà) trình báo khoảng 21h cùng ngày, khi đi qua khu vực cây xăng xã Thạch Châu thì bị hai đối tượng đi trên một xe máy không rõ BKS áp sát, cướp giật một chiếc túi xách bên trong có 50 triệu đồng, 1 chiếc Iphone 6, một ĐTDĐ Nokia và một số đồ dùng cá nhân khác.

Sau một thời gian truy tìm các manh mối thông tin, xác định đối tượng là Lê Sỹ Thắng đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại TP HCM, tổ công tác Công an huyện Lộc Hà đã ập vào bắt giữ Thắng trước sự ngỡ ngàng của người dân. Đồng phạm khác là Lê Sỹ Tuấn (SN 2000, trú cùng xã với Thắng) nhanh chóng tẩu thoát khi phát hiện bạn mình bị bắt.

Theo Thắng khai nhận, vào tối 19/5/2018, Thắng và Tuấn điều khiển xe máy BKS 38C1-202.25 đi chơi ở bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng về TP Hà Tĩnh. Khi đi đến đoạn cây xăng xã Thạch Châu thì phát hiện chị Huyền đang điều khiển xe máy có mang theo túi xách rẽ về hướng Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thắng điều khiển xe máy áp sát xe chị Huyền còn Tuấn giật túi xách, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Số tiền cướp được cả hai chia nhau tiêu xài, chiếc Iphone không mở được nên chúng đã vứt đi, sử dụng chiếc điện thoại Nokia để liên lạc rồi trốn vào TP HCM để tránh bị truy bắt.

CQĐT đang tiếp tục truy bắt đồng phạm của Thắng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Đọc thêm