Hàng nghìn viên ma túy giấu trong đế dép

(PLO) - Ngày 28/11, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) vừa triệt phá xuất sắc chuyên án 1116K và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 548,8 gam ma túy tổng hợp
Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Kỳ
Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Kỳ

Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi, đến 11h ngày 25/11, lực lượng trinh sát  PC47 bất ngờ ập vào phòng trọ tại địa chỉ 103 đường Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP. Huế), phát hiện Trần Viết Kỳ (44 tuổi, trú đường Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, TP. Huế) cùng Nguyễn Thị Thu Thủy (27 tuổi, hộ khẩu phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) tàng trữ 1.650 viên ma túy tổng hợp, ma túy đá, thuốc lắc, thuốc khay, tổng trọng lượng 548,8 gam.

Số ma túy nói trên được cất giấu tinh vi trong một đôi dép. Các đối tượng khai nhận số ma túy này mua ở cửa khẩu Móng với giá 35.000 đồng (1 viên), sau khi đưa vào Huế thì được bán với giá 500.000- 600.000 đồng (1 viên).

Số lượng lớn ma túy được các đối tượng giấu kỹ trong dép
Số lượng lớn ma túy được các đối tượng giấu kỹ trong dép

Được biết, Trần Viết Kỳ đã mang 5 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo… sau khi ra tù cuối năm 2015, Kỳ lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục móc nối với Thủy, thuê nhà trọ và sống như vợ chồng, 2 đối tượng này thường ra các tỉnh phía Bắc mua ma túy về buôn bán cho các con nghiện ở TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh. 

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng án.