Hiếp dâm cháu bé 8 tuổi khi đi mua rượu

(PLO) - Trong lúc đi mua rượu, thấy cháu bé 8 tuổi con chủ quán ở nhà một mình nên Vi Văn Dũng nảy sinh tà dâm đã hiếp dâm cháu bé. 
Vi Văn Dũng nhận bản án 13 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
Vi Văn Dũng nhận bản án 13 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
Sáng ngày 7/1, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Vi Văn Dũng (SN 1964, trú tại bản Rốc, xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An) ra xét xử phiên sơ thẩm về tội hiếp dâm trẻ em. 
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 16h30 phút ngày 14/7/2015, Vi Văn Dũng sau khi uống rượu ở nhà mình hết thì đi bộ đến quán nhà anh Vi Văn. T (cùng xóm) để mua rượu về nhậu tiếp. Khi đến quán, thì Dũng thấy cháu V.T.N.L. (SN 10/9/2006 – con gái anh T) đang nằm trên chiếu học bài.
 Dũng hỏi “mẹ đi đâu ?”, cháu L. trả lời “Mẹ cháu đi lấy rau”, thấy cháu L. ở nhà một mình Dũng liền nảy sinh ý đồ giao cấu với cháu.
Dũng liền tiến đến sát chỗ L. nằm rồi sàm sỡ và dở trò đồi bại đối với cháu L., lúc này bà Vi Thị Lan hàng xóm đi qua thì phát hiện Dũng đang làm bậy với cháu L. nên đã hô hào gọi mọi người xung quanh đến. 
Sau đó, Dũng đến công an xã đầu thú về hành vi của mình. Gia đình cháu L. cũng làm đơn tố cáo hành vi của Dũng lên cơ quan công an. 
Thời điểm đó, cháu L. mới được 8 tuổi, 10 tháng 4 ngày, Vi Văn Dũng bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.  
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Vi Văn Dũng bản án 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 12 triệu đồng. 

Đọc thêm