Hỗn chiến tranh chỗ bán gà, một thanh niên bị đâm trọng thương

(PLO) - Trong lúc cự cãi, xô xát với nhau để tranh chỗ bán gà, Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã dùng kéo đâm một thanh niên gục tại chỗ khiến người này bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.
Phạm Ngọc Sơn tại hiện trường. (Ảnh: CT.)
Phạm Ngọc Sơn tại hiện trường. (Ảnh: CT.)

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (8/8), Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mang gà ra bán trước khu chợ tự phát nằm trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM.

Lúc này, Phạm Ngọc Tú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng một nam thanh niên khác tới nói chuyện với Sơn về chỗ bán gà.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, giữa 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Tú cho rằng, Sơn cố tình giành chỗ bán gà và bán phá giá nên xông vào đánh Sơn. Bị đánh, Sơn bỏ chạy rồi cầm kéo quay lại kiếm cả 2 nhằm trả thù. Vừa tới nơi, Sơn cầm kéo rồi lao vào đâm vào người Tú khiến Tú gục tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần đó đã can ngăn và đưa Tú đi cấp cứu ở bệnh viện. Biết tin Tú bị đâm nhập viện, nhóm bạn của Tú cũng tìm tới chỗ Sơn để trả đũa khiến Sơn cũng bị thương nhẹ.

Cơ quan công an khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan công an khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo, công an quận Gò Vấp đã lập tức có mặt khống chế không để vụ việc thêm nghiêm trọng và đưa Sơn cùng những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện tại, vụ việc đang được công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm