Huế: Bắt giữ một sinh viên cướp tiệm vàng

(PLO) - Ngày 3/1, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Vũ Huy (21 tuổi), thường trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện đang là  sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Khoa học  - Đại học Huế, về hành vi cướp tài sản.
Cơ quan công an lấy lời khai Trần Vũ Huy
Cơ quan công an lấy lời khai Trần Vũ Huy

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/1, Huy đến tiệm bạc và dịch vụ cầm đồ Bình Phương - số 28 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) giả vờ hỏi mua dây bạc.

Lợi dụng thời điểm giữa trưa vắng người qua lại, sau khi quan sát thấy trong cửa hàng chỉ có bà Trương Thị Thanh Hương chủ tiệm, đối tượng Huy đã dung dao dí vào cổ bà Hương rồi trói tay, lấy băng dính và bịt miệng nguời phụ nữ này rồi lấy hết khay bạc (khoảng 10 cây). Chưa dừng lại tại đó đối tượng còn lột hết đồ trang sức đeo trên người bà Hương (gồm nhẫn và dây chuyền vàng) rồi lên xe gắn máy dựng sẵn trước cửa chạy trốn theo hướng TP. Huế.

Đến cuối chiều khoảng 15h30’ Huy bị lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh phối hợp với CATX Hương Trà bắt giữ Trần Vũ Huy khi đang trên đường chạy xe máy chạy trốn, cùng tang vật được gói trong túi.

Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình, và đối tượng khai do dính vào cá độ bóng đá cùng với đề đóm nên nên nợ nần chồng chất và đối tượng đã thực hiện hành vi cướp của mình để trả nợ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đọc thêm