Huế: Vừa mãn hạn tù, lại tiếp tục trộm cắp tài sản

(PLO) - Ngày 20/4, Công an TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với hai đối tượng Đặng Châu Hoài Quang (SN 1995) và Võ Tuấn (SN 1995) cùng trú tại TP. Huế.
Đối tượng Đặng Châu Hoài Quang tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Châu Hoài Quang tại cơ quan công an

Theo đó,khoảng 1h45’, ngày15/ 4, ngôi nhà của chị Trần Thị Thanh Phước (41 tuổi, trú tại 65 đường Phan Anh, phường An Đông, TP. Huế) bị kẻ gian đột nhập và “cuỗm” đi số tài sản gồm: 02 chiếc máy tính xách tay hiệu Dell, lenovo; 02 điện thoại di động và 01 túi sách, bên trong có 4 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an TP. Huế đã nhanh chóng phối hợp với công an phường An Đông nhanh chóng  xuống hiện trường tiến hành điều tra, truy xét.

Khám nghiệm tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 áo khoác, 01 mũ lưỡi trai và 01 đôi dép nghi của đối tượng gây án.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an TP. Huế đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án tên là Đặng Châu Hoài Quang và Võ Tuấn nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Quang khai nhận: đã có 01 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" mới ra tù ngày 28/8/2014, do không có tiền tiêu xài Quang rủ rê Tuấn đi trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà chị Phước thì Quang đứng ngoài cảnh giới, còn Tuấn  dùng tuốc nơ vít mở khung sắt cửa sổ, đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm tài sản, tổng trị giá hơn 13 triệu đồng.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Huế đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để đưa hai đối tượng nói trên ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.     

Đọc thêm