Kẻ bán ma túy vác dao mẹo chống trả cảnh sát

(PLO) - Trong khi cảnh sát ập đến, Hải rút con dao mẹo tấn công lực lượng chức năng hòng trốn thoát. 
Nguyễn Đắc Hải tại CQĐT
Nguyễn Đắc Hải tại CQĐT

Quá trình nắm bắt thông tin, Công an phường Lê Lợi (TP.Vinh, Nghệ An) phát hiện một đối tượng thường mua ma túy về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được Nguyễn Đắc Hải (SN 1995, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hải từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, năm 2015, sau khi ra trại vẫn không làm ăn lương thiện mà tiếp tục dính vào ma túy. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hải mua ma túy từ một người lạ mặt, thường đổi địa điểm giao dịch để tránh bị phát hiện. Tại nhà riêng Hải còn xây dựng hàng rào kiên cố, lắp camera an ninh quan sát, chiêu mộ những “đàn em” thân tín làm nhiệm vụ cảnh giới. Hải rất cảnh giác chỉ bán ma túy cho những người mà hắn quen biết từ trước hoặc đủ độ tin cậy.

Bốn con dao thu giữ trong nhà Hải
Bốn con dao thu giữ trong nhà Hải

Khoảng 20 giờ ngày 21/3, Công an phường nhận được tin báo Nguyễn Đắc Hải chuẩn bị giao dịch ma túy cho một đối tượng khác tại nhà riêng kế hoạch vây bắt được triển khai. Cảnh sát bố trí mật phục xung quanh nhà ở của Hải, khoảng 20h30 phút cùng ngày phát hiện một nam thanh niên đứng trước cổng nhà Hải.

Một lát sau, Nguyễn Đắc Hải ra mở cửa cho đối tượng trên vào nhà, cổng khép hờ không khóa. Tổ công tác ập đến bắt quả tang Hải đang giao ma túy cho đối tượng nghiện, phát hiện cảnh sát Hải rút con dao mẹo lao vào tấn công lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, Hải đã bị cảnh sát khống chế, tra tay vào còng, thu giữ 1 gói ma túy đá. Khám xét nhà riêng, cảnh sát thu thêm 7 gói nhỏ ma túy đá và 4 con dao nhọn…

Đối tượng và tang vật được Công an phường Lê Lợi bàn giao cho công an TP.Vinh tiếp tục xử lý theo quy định.

Đọc thêm