Kẻ đâm chết bảo vệ bệnh viện nghiện ma túy, nhiễm HIV

(PLO) - Đối tượng rút dao đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là một kẻ nghiện ma túy, nhiễm HIV và có tâm lý bất cần.
Hiện trường nơi bảo vệ bị đâm tại nhà giữ xe.
Hiện trường nơi bảo vệ bị đâm tại nhà giữ xe.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thái (SN 1976, trú tại xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi giết người, nạn nhân là bảo vệ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái từng có tiền án liên quan đến ma tuý, bị nhiễm HIV, trở về địa phương tái hòa nhập năm 2009.

Trước đó vài tuần, Thái đưa con nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Thái thường vào chăm sóc con và có "thái độ gây sự" với một số bảo vệ của bệnh viện.

Khoảng 7h30 ngày 30/6, trong lúc lời qua tiếng lại Nguyễn Văn Thái bất ngờ rút dao đâm trọng thương bảo vệ Lô Minh Hương (SN 1957, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) tại nhà để xe của bệnh viện.

Ông Hương bỏ chạy vào sau bệnh viện, đối tượng bị một số người khống chế bắt giữ. Nạn nhân được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngày 1/7.

Theo cán bộ điều tra, Thái có biểu hiện tâm lý bất cần, một phần có thể do con anh ta bị bệnh hiểm nghèo.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm