Kẻ giết người trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ

(PLVN) - Đang đón xe về TP HCM, Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị phát hiện và bắt giữ.
Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt giữ.
Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt giữ.

Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã bắt được đối tượng Trần Văn Tuân khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Tuân là phạm nhân đang thụ án 20 năm tù tại trại giam Đại Bình (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Sau khi Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Tuân, tối 29/10, công an nhận được thông tin có đối tượng hình dáng nhận dạng giống phạm nhân vừa bỏ trốn. Công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân địa phương vây bắt Trần Văn Tuân.

Thời điểm Tuân bị bắt là khi đối tượng đang đón xe để trốn về TP HCM.

Theo lời khai ban đầu của phạm nhân, chiều ngày 28/10, khi đang trên đường đi lao động về, Tuân đã bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình. Tuân lẩn trốn trong vườn cà phê, sau đó trộm quần áo của người dân để tránh bị phát hiện.

Đến tối ngày 29/10, Tuân giả vờ là người lỡ đường, nhờ người dân chở ra bến xe ở TP Bảo Lộc để bắt xe thì bị bắt.

Hiện đối tượng đã được bàn giao  cho đơn vị Trại giam Đại Bình để tiếp tục xử lý.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 17/12/2012, Tuân đâm chết người vì mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Sau đó, Tuân khống chế một phụ nữ đi đường, cướp xe máy bỏ trốn. Sau hơn 4 năm bỏ trốn, Tuân bị bắt giữ khi về thăm nhà tại tỉnh Thanh Hóa.

Đọc thêm