Kẻ nghi 'ngáo đá' vô cớ chém lún hộp sọ bé trai 9 tuổi

(PLO) - Ngày 8/6, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang điều tra về vụ việc Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, trú xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) dùng dao chém trọng thương cháu Trần Thanh Long (9 tuổi, trú cùng xã).
Cháu Long đã qua cơn nguy kịch sau phẫu thuật cấp cứu.
Cháu Long đã qua cơn nguy kịch sau phẫu thuật cấp cứu.

Khoảng 9h sáng 5/6, khi cháu Long chơi một mình trên đường làng thì bất ngờ bị Hậu cầm dao lao đến vô cớ chém liên tục vào mặt và đầu khiến bé trai này gục xuống. Gây án xong, Hậu dùng cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống một con sông bên đường.

Người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện kịp thời đã đưa cháu Long cùng đối tượng Hậu vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu.

Hậu quả, cháu Long bị 3 vết thương nặng do dao chém gồm một vết thương ngang mặt làm đứt 2 cánh mũi và 2 vết ở vùng đầu gây lún sọ. Sau khi phẫu thuật, bé trai này đã qua cơn nguy kịch.

Đối tượng Hậu bị một vết thương ở cổ dài 10cm, sâu 4cm nhưng mạch máu không bị tổn thương nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo người dân địa phương, trước lúc gây án Hậu có biểu hiện sử dụng ma túy 'đá' và bị 'ngáo' như trèo lên mái nhà, chạy nhảy, la hét ngoài đường.

Đọc thêm