Khách mời biến thành kẻ sát nhân trong đám giỗ

Rủ nhau đánh bạc rồi cãi vã do trả thiếu tiền, Phước đạp ông Phước ngã ngửa xuống nền gạch dẫn đến nạn nhân thiệt mạng...
Đối tượng Nguyễn Văn Phước.
Đối tượng Nguyễn Văn Phước.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 27/2,  nhà anh Nguyễn Thanh Trấn,  ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức đám giỗ, có mời Nguyễn Văn Phước (còn gọi là Tý, sinh năm 1975, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú) và ông Đoàn Văn Kiếm (sinh năm 1953, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) cùng 4 người đến dự.

Ngồi chung bàn nhậu được khoảng 30 phút, Phước và ông Kiếm cùng một vài người cùng đánh bạc dưới hình thức ăn thua bằng tiền.

Trong lúc đánh bạc giữa Phước và ông Kiếm phát sinh mâu thuẫn do ông Kiếm thua bạc, trả tiền không đủ cho Phước nên đã cãi nhau. Phước dùng chân đạp vào ngực ông Kiếm làm ông này ngã ra nền gạch phía sau. Phước định đạp ông Kiếm tiếp thì mọi người can ngăn nên Phước bỏ về nhà.

Anh Trấn thấy ông Kiếm nằm bất tỉnh nên điện thoại cho gia đình ông và Phước biết đến đưa ông Kiếm đi bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Đọc thêm