Khám nghiệm hiện trường vụ cây phượng đổ trong sân trường làm học sinh tử vong

(PLVN) - Trưa 26/5, cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bật gốc làm 1 học sinh tử vong, 12 em khác bị thương.
Khám nghiệm hiện trường vụ cây phượng đổ trong sân trường làm học sinh tử vong

Hoạt động khám nghiệm diễn ra có sự chứng kiến đại diện trường THCS Bạch Đằng và cán bộ địa phương.

Đến trưa 26/5, 5 nạn nhân sau khi cấp cứu đã ổn định sức khỏe (1 học sinh đã được về nhà). Ba học sinh bị thương khá nặng do gãy xương dùi, chân.

Dự kiến chiều nay, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân sự việc.

Trước đó, vào khoảng  6h sáng nay, cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng tại quận 3, TP.HCM, bất ngờ bật gốc và đổ đè lên nhiều em học sinh tại đây. 

Vụ tai nạn đã khiến một học sinh tử vong. 12 học sinh bị thương. 

Hiện trường sau đó được phong tỏa để Công an quận 3 phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân.

Theo  Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM: Cây phượng ngã nằm trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng không thuộc quyền quản lý, duy tu của công ty.

Vị giám đốc khuyến cáo khi trời đang mưa lớn kèm gió mạnh, người dân cần hạn chế đi ra đường nếu không có công việc cần thiết, không nên đứng gần những cây xanh tránh nguy cơ gãy cành hoặc trốc gốc gây tai nạn.

Đọc thêm