Khánh Hòa: Sát hại vợ rồi lao vào xe đầu kéo tự vẫn

(PLO) - Theo phán đoán của lực lượng chức năng, người đàn ông này đã gây án trước khi ra đường lao vào xe với ý định tự sát.
Người dân dõi theo lực lượng chức năng khám nghiệm thi thể vợ chồng ông Chung. Ảnh Báo Khánh Hòa
Người dân dõi theo lực lượng chức năng khám nghiệm thi thể vợ chồng ông Chung. Ảnh Báo Khánh Hòa

Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận thông tin, khoảng 23h45 ngày 18/9, tại quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, ông Ngô Chung (SN 1978, ngụ xã Vạn Hưng, Vạn Ninh) điều khiển xe máy chạy vào đường dành cho ô tô đã tông thẳng vào đầu xe đầu kéo 77C-14382 kéo theo rơ-moóc BKS 77R-02274 do anh Hồ Thanh Lợi (SN 1979, quê Bình Định) lái, chạy theo hướng Bắc - Nam, khiến anh này đánh tay lái để tránh và lao vào dải phân cách cứng. 

Cùng thời điểm đó, ô tô tải BKS 77C-10942 do Nguyễn Thành Trinh (SN 1981, quê Bình Định) cầm lái, chạy cùng chiều xe đầu kéo, đã tông vào xe 77C-143.82 khiến xe này bốc cháy. Hậu quả làm ông Chung chết tại chỗ, hai tài xế ô tô may mắn thoát nạn. Các phương tiện cháy rụi.

Đáng lưu ý, tại nhà ông Chung, Công an phát hiện bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, vợ của Chung) chết trong phòng ngủ với nhiều vết thương ở đầu, bên cạnh còn một số dây điện. Trong nhà còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà ông Chung để lại. Bước đầu công an xác định, ông Chung đã ra tay giết vợ, sau đó chạy xe máy ra quốc lộ 1 lao đầu vào xe đầu kéo tự vẫn. 

Đọc thêm