Khiêng quan tài và thi thể đặt tại nhà nghi phạm trong đêm

(PLVN) - Gia đình nạn nhân đã mang theo thi thể cùng quan tài mang đến đặt trước nhà nghi phạm trong đêm khuya, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết.
Gia đình nạn nhân mang thi thể đến nhà nghi phạm đề nghị làm rõ nguyên nhân. (ảnh N.H)
Gia đình nạn nhân mang thi thể đến nhà nghi phạm đề nghị làm rõ nguyên nhân. (ảnh N.H)

Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Minh (SN 1986, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành) để điều tra liên quan đến cái chết của một nạn nhân trên địa bàn. 

Sáng nay, 28/4, Vũ Văn Minh đến cơ quan CSĐT đầu thú khai nhận hành vi sát hại anh Nguyễn Thọ T. (SN 1970, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành).

Trước đó, tối 27/4, khi anh T. đi qua nhà Minh thì bị giữ lại, cả hai xảy ra cãi vã, nguyên nhân là do anh T. đang nợ Minh một món tiền.

Theo người nhà anh T., Minh đã dùng cán xẻng đánh vào người anh này khiến nạn nhân bị thương gục ngã, sau đó được đưa lên trạm y tế cấp cứu.Do bị thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh nhưng đã tử vong vào khoảng 22h cùng ngày. Gây án xong, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc được trình báo cơ quan công an. 

Phía gia đình anh T. cho biết, khoảng 1 tháng trước anh T. vay của Minh 70 triệu đồng. Anh T. đã trả 35 triệu đồng và xin ít ngày nữa sẽ trả số tiền còn lại.

Bức xúc trước cái chết của anh T., từ tối qua, người thân đã đưa quan tài có thi thể anh T. đến nhà riêng đang xây dở của Minh và đặt tại đó. Người thân nạn nhân đề nghị phía cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết của anh T. mới đưa thi thể về nhà.

Công an huyện Yên Thành đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm tử thi, đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Đọc thêm