Khóa cửa phòng ngủ, cha dượng thiêu chết con gái riêng của vợ

Trong đêm, người đàn ông 52 tuổi khóa cửa phòng ngủ, nhốt con gái riêng của vợ bên trong rồi đổ xăng phóng hỏa. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ Lưu Văn Bạt (52 tuổi, ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân vụ án là chị Lưu Thị Mỹ Lệ (18 tuổi, con riêng của vợ ông Bạt).

Lưu Văn Bạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.G.
Lưu Văn Bạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.G.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn nên vợ ông Bạt bỏ đi nơi khác sinh sống. Thời gian gần đây, người đàn ông 52 tuổi ở chung nhà với Lệ và thường xuyên xảy ra cự cãi.

Chiều 28/8, ông Bạt mua xăng về để trong phòng ngủ với ý định thiêu chết chị Lệ. Rạng sáng ngày 30/8, ông Bạt khóa cửa phòng ngủ nhốt Lệ bên trong rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Ông này sau đó cầm can xăng ra sau nhà và đổ số còn lại vào phòng của Lệ thông qua cửa sổ.

Khi lửa cháy mạnh, nạn nhân đã la hét, cầu cứu. Người dân đến phá cửa, vào trong phòng dập lửa và phát hiện Lệ nằm bất động trên nền nhà.

Cô gái xấu số được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do ngạt khí. 

Đọc thêm