Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

(PLVN) -Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ đã tổ chức đưa 14 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ tại cơ quan điều tra
Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ tại cơ quan điều tra

Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Giàng A Sủ (SN1969, trú tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) và Giàng Seo Nhờ (SN 1965, trú tại xã Sán Chả, huyện Si Ma Cai) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 28/3, Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ đã tổ chức đưa 14 công dân tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đến ngày 2/4, khi các công dân trên tự vượt biên từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải thì bị lực lượng Biên phòng chốt trực phát hiện, đưa đi cách ly bắt buộc để phòng, chống dịch Covid – 19. 

Qua khai báo, các công dân này khai nhận được hai đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ tổ chức cho xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ ngày 28/3 để tìm việc làm thuê.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã triệu tập Sủ và Nhờ đến làm việc.

Tại Đồn Biên phòng, hai đối tượng khai nhận, do thông thuộc địa bàn qua lại 2 bên biên giới nên đã tổ chức đưa 14 người xuất cảnh trái phép, thu tổng cộng 2.100 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng), chia nhau tiêu xài.

Ngày 19/4, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ.

Căn cứ vào tính chất phức tạp của vụ án, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã bàn giao vụ án cho Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 29/4, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm