Khởi tố 5 nghi can trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke

(PLO) - Ngày 2/10, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với 5 đối tượng trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke Quán Lau. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Hùng Dũng (SN 1984), Đặng Văn Đại (SN 1984), Thạch Anh Tuấn (SN 1984), Trần Xuân Hoài (SN 1989) và Dương Minh Đức (SN 1992).

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin vào khoảng 13h20 phút ngày 13/9 Nguyễn Đình Trung (SN 1979) và Nguyễn Đình Bình (SN 1984, đều trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng một số người bạn hát karaoke tại phòng 206, quán Karaoke Quán Lau (thuộc phường Trường Thi, TP.Vinh). Đến khoảng 15h40 phút cùng ngày cả nhóm ra về.

Trong lúc Nguyễn Đình Trung điều khiển xe ôtô BKS 37A-179.92 chở Nguyễn Đình Bình cùng ba người bạn đi từ trong hầm gửi xe của quán ra thì va quệt với xe ô tô BKS 37A- 098.90 do Chu Đức Gu Lít (SN 1990, trú tại phường Trường Thi) điều khiển chở Dương Minh Đức (SN 1992, trú tại phường Trung Đô) vừa đi đến đậu ở sân. Nguyễn Đình Trung đậu xe lại Nguyễn Đình Bình mở cửa ra nói chuyện với Gu Lít, sau đó Bình quay trở về xe ngồi.

Lúc này Trần Xuân Hoài điều khiển xe máy còn Trần Hùng Dũng điều khiển ôtô chở Đặng Văn Đại, Thạch Anh Tuấn, Trần Quốc Hùng cùng đi đến quán karaoke để hát cùng Chu Đức Gu Lít. Sau đó, Trung, Bình và Tú xuống xe đi đến gặp Gu Lít đang đứng ở sân quán karaoke sau đó hai bên xảy ra xô xát với nhau, Bình và Tú cùng xông tới hỗ trợ Trung đánh Gu Lít ngã xuống đất.

Thấy Gu Lít bị đánh, Dũng lấy khẩu súng RG88 (công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su) thủ sẵn ở xe ô tô và đưa cho Đại một con dao mẹo dài 40cm còn Hoài nhặt gạch rồi tất cả xông tới đánh nhóm của Trung, Bình để giải vây cho Gu Lít.

Trong lúc ẩu đả, Dũng cầm súng dọa bắn nhóm Trung và dùng báng súng đập vào đầu Trung, Đại dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung và Bình. Còn Hoài dùng gạch tấn công đối phương, Tuấn dùng tay chân đánh Trung bị thương.

Gây án xong, nhóm của Đức Gu Lít cùng Dũng, Đại, Tuấn lên ô tô rời khỏi hiện trường, Hoài đón taxi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 17/9 Chu Đức Gu Lít đã đến CQĐT đầu thú, ngày 20/9 lần lượt Đại, Dũng, Tuấn, Đức và Hoài đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Đặng Văn Đại và Trần Xuân Hoài bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Vụ án tiếp tục được Công an TP.Vinh điều tra làm rõ.

Đọc thêm