Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong

(PLVN) - Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Đăk Nông khiến 5 người chết, 5 người bị thương vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 17/6, công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, trú tại tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Tài xế Bền là người điều khiển xe tải BKS 69C-051.59 gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

Theo lời khai ban đầu của tài xế này, khoảng 6h30’ ngày 13/6, Bền điều khiển xe ô tô tải chở 10 tấn phân bón và 5 tấn lúa từ TP HCM về Đắk Lắk. Khi đi đến chợ 312 (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) thì xe ôtô tải bất ngờ mất thắng. 

Lúc này, phát hiện phía trước có xe container, Bền đã cho xe ôtô tải của mình tông vào hông xe này và nhiều phương tiện khác lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe ôtô tải do Bền điều khiển chạy được khoảng gần 1km rồi bị lật nghiêng xuống vườn cây cao su.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong gồm: Lương Thị Công (SN 1973, trú tại thôn 10, xã Đắk R’la); Lê Thị Thoan (SN 1976, trú tại thôn 5, xã Đắk R’la); Biện Thị Toan, trú tại thôn 4, xã Đắk R’la); Nguyễn Thị Diệu Huệ (SN 1972, trú Đắk R'la, Đắk Mil) và một nạn nhân nữ khoảng 60 tuổi.

5 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên gồm: La Thị Thái (SN 1963, trú tại xã Đắk R’la), Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986), Nông Thị Tình (SN 1971), Trương Thị Nguyệt Phương (SN 1963), Huỳnh Thị Thu (SN 1987) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Sau đó, một người bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chữa trị./.

Đọc thêm