Khởi tố bị can sát hại nữ sinh lớp 7

(PLO) - Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với hai đối tượng giết hại cháu Nguyễn Thị Trang (SN 2003, ngụ xã Ea Siên, TX Buôn Hồ), học sinh lớp 7A6, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Krông Búk). Cơ quan điều tra cũng cho hai bị can tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng. 
Khởi tố bị can  sát hại nữ sinh lớp 7

Hai nghi can là Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (SN 1997, ngụ xã Ea Siên, TX Buôn Hồ, cùng tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, đối tượng Thực đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận, vào chiều 4/4/2016, sau khi đi nhậu về, Thực và Phóng đi từ hướng xã Ea Siên về huyện Ea Kar thì gặp cháu Trang đạp xe đi học về ngược chiều. Thực có nói với Phóng: “Con này bữa trước chửi tao, đánh cho nó chừa”.

Sau đó, hai tên này quay xe đuổi theo cháu Trang. Tên Thực nhặt một cây gỗ, đánh vào đầu Trang khiến cháu gái té ngã, rồi lấy 1 điện thoại di động trong túi áo của nạn nhân bỏ vào túi quần mình. 

Khi cả hai bế nạn nhân vào lô cà phê gần đó thì cô bé tỉnh dậy nên tên Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân ngất đi. Lúc này, Thực nảy sinh ý định hiếp dâm nhưng Trang tỉnh dậy và kháng cự. Tên Thực lại dùng gậy đánh tiếp vào đầu Trang khiến cháu nằm im bất động. Thấy nạn nhân đã tắt thở nên Thực không quan hệ tình dục nữa. 

Tiếp đó, cả hai chở thi thể nạn nhân đến khu Cầu Tràn để giả hiện trường vụ tai nạn giao thông rồi cả hai đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, vụ án nghiêm trọng trên vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm