Khởi tố đối tượng cướp tài sản đôi tình nhân lúc nửa đêm

(PLO) - Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năng (SN 1994, trú tại thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản. 
Khoảng 24h ngày 7/12/2013, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1993, trú tại xã Nghi Hợp, Nghi Lộc) khi đang đứng tâm sự với bạn trai trên đường gần Nhà thi đấu thị xã Cửa Lò thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao tấn công, đe dọa cướp tài sản. 
Các đối tượng đã cướp của chị Thơm một chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 10 triệu đồng) rồi phóng xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thơm cùng bạn đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, xác định chiếc điện thoại chị Thơm đang được một người tên Nguyễn Thị Mận (SN 1987, trú xã Nghi Ân, TP.Vinh) sử dụng. 
Thông qua lời khai của Mận,  cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Năng để đấu tranh làm rõ. Nguyễn Văn Năng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình trước những bằng chứng các trinh sát đưa ra. 
Theo đó, khoảng 19giờ30 phút ngày 7/12/2013, Năng đến nhà Nguyễn Văn Nhật (SN 1994, trú tại thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc) để rủ Nhật đi cướp tài sản. Nhật đồng ý và vào nhà lấy một con dao bầu và một kiếm tự tạo rồi giắt vào yên xe máy, tháo biển số xe cất rồi phóng xuống thị xã Cửa Lò. 
Khi đến khu vực đường gần Nhà thi đấu thị xã Cửa Lò, phát hiện chị Thơm và bạn trai đang tâm sự, Năng đã dùng dao đe dọa và lục túi xách cướp điện thoại di động, bán với giá 9,5 triệu đồng. Năng chia cho Nhật 4,2 triệu đồng, còn năng lấy 4,3 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau khi Năng bị bắt giữ, đối tượng Nhật đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đọc thêm