Khởi tố đối tượng dùng liềm cứa cổ hàng xóm

(PLO) - Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, về nhà ngủ vẫn ấm ức nên cầm liềm sang nhà hàng xóm gọi cửa và cứa cổ nạn nhân tử vong tại chỗ. 
Khởi tố đối tượng dùng liềm cứa cổ hàng xóm
Ngày 4/5, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố tạm giam đối với Đoàn Bá Duyên (54 tuổi, trú tại xã Lăng Thành, Yên Thành) về hành vi giết người. 
Trước đó, ngày 24/4, gia đình ông Vũ Văn Anh (trú tại xóm 8, xã Lăng Thành) mượn một số người đến lợp lại mái nhà trong đó có ông Đoàn Bá Duyên và ông Trần Phúc Vân. Hết buổi chiều, gia đình mời ở lại ăn cơm tối, sau bữa cơm ông Nguyễn Hồ Thắng, ông Duyên và ông Vân có đưa bài ra đánh mỗi ván 2.000 đồng. Trong lúc đánh bài, giữa ông Duyên và ông Vân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng, cãi cọ và xô xát. 
Đoàn Bá Duyên tại CQĐT
Đoàn Bá Duyên tại CQĐT
Đến khoảng 22h30 phút, Công an viên trong xóm đến nhắc nhở, cả nhóm liền giải tán, ai về nhà nấy. Về đến nhà, Đoàn Bá Duyên vẫn bực tức vì sự việc trước đó nên đã dậy rồi lấy chiếc liềm cắt lúa đến nhà ông Vân để nói chuyện. 
Mâu thuẫn nhỏ, Duyên cầm liềm sang cứa cổ hàng xóm
 Mâu thuẫn nhỏ, Duyên cầm liềm sang cứa cổ hàng xóm
Khoảng 1h30 phút sáng ngày 25/4, ông Duyên đến nhà ông Vân gọi cửa nhưng không có ai ra mở liền lấy đá đập mạnh vào cửa khiến ông Vân tỉnh dậy. Vừa ra mở cửa thì Duyên dùng liềm cứa mạnh vào cổ ông Vân làm đứt động mạch khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Thấy ông Vân ra mở cửa mãi không vào ngủ, người nhà ra cổng thì phát hiện ra sự việc thì ông Vân đã tử vong. Sự việc được trình báo công an địa phương, hung thủ bị bắt tạm giam ngay sau đó. 

Đọc thêm