Khởi tố đối tượng dùng lưỡi lê đâm trung úy công an

(PLVN) - Xảy ra ẩu đả trong quán bia, Út chạy về nhà lấy hung khí truy tìm nhóm đối thủ. Bị khống chế, nam thanh niên này dùng lưỡi lê đâm vào đùi trung úy công an.
Nguyễn Đoan Út (trái) và Lê Ngọc Trang tại cơ quan công an
Nguyễn Đoan Út (trái) và Lê Ngọc Trang tại cơ quan công an

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đoan Út (28 tuổi, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/5, nhóm của Nguyễn Đoan Út (28 tuổi) đang uống bia tại một quán bia trên địa bàn TP Thanh Hóa thì Út gây sự dùng ghế, cốc thủy tinh và vỏ chai bia ném, đuổi đánh nhóm 4 người ở bàn bên khiến 1 người bị thương.

Sau đó, nam thanh niên về nhà lấy 1 khẩu súng tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh và rủ thêm Lê Ngọc Trang (SN 1983) quay lại quán bia để truy tìm nhóm người kia.

Nhận được tin báo, Tổ công tác CSHS Công an TP Thanh Hóa tới hiện trường giải quyết sự việc. Sau đó, Trang đèo Út tới, Út cầm súng bắn về phía đám đông nhưng súng không nổ.

Bị Tổ công tác khống chế, Út dùng lưỡi lê đâm vào đùi Trung úy Lê Thế Anh, Đội CSHS Công an TP Thanh Hóa.

Hai đối tượng sau đó bị bắt giữ, còn trung úy Thế Anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đọc thêm