Khởi tố đối tượng giết người rồi chôn xác phi tang suốt 7 năm dưới nền nhà

(PLO) - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Hùng - đối tượng gây ra vụ giết người rồi chôn xác phi tang suốt 7 năm,  gây chấn động dư luận vừa qua.
Nghi can Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an.
Nghi can Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan công an.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú tai xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về hành vi giết người.

Hùng chính là nghi can gây ra cái chết của anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, tháng 6/2010, anh Dũng đã thuê phòng trọ trong 1 quán cà phê ở số 48 - Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới và cho Nguyễn Mạnh Hùng ở cùng để giúp mình trong hoạt động ghi cá độ bóng đá. Một thời gian sau, anh Dũng mất tích và Hùng cũng bỏ đi nơi khác.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ giết người chôn xác 7 năm trước.
Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ giết người chôn xác 7 năm trước.

Chiều 5/12/2017 vừa qua, một người thuê lại căn nhà nói trên tiến hành cải tạo nền nhà thì tá hỏa phát hiện một bộ xương người nằm phía dưới lớp nền xi măng khoảng 20cm. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khai quật tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng xác định, thi thể này là của nam giới, đã phân hủy chỉ còn phần xương. Đặc biệt, phần xương sọ ở vùng thái dương và xương hốc mắt phải đều bị vỡ từng mảng lớn. Hoạt động điều tra ban đầu của công an xác định đây là một vụ án mạng và nghi can là Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận về hành vi giết người của mình và khai rằng nạn nhân Dũng đã giao cho Hùng ghi tờ phơi cho người đến cá độ bóng đá và được hưởng 10% hoa hồng. Đến cuối mùa bóng World Cup 2010, số tiền Hùng đáng được nhận là 7 triệu đồng nhưng Dũng không trả.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng ghi lời khai tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng ghi lời khai tại cơ quan công an.

Vào tháng 7/2010, trong một lần cãi vã, nạn nhân Dũng đã đấm vào mặt Hùng rồi vào phòng vệ sinh để gội đầu. Bức xúc, Hùng đã dùng thanh song giường nằm đánh vào đầu Dũng từ phía sau khiến nạn nhân gục xuống, rồi đè dưới nền nhà vệ sinh cho đến chết. Gây án xong, Hùng sang nhà hàng xóm mượn cuốc về kéo giường ngủ ra, đào nền nhà chôn xác nạn nhân và đi mua xi măng về trám lại để phi tang. Khoảng 10 ngày sau khi gây án, Hùng trả phòng trọ và bỏ đi nơi khác.

Ngày 13/12/2017, Viện Pháp y quốc gia đã có kết luận giám định pháp y và kết quả mẫu ADN trên tử thi có quan hệ huyết thống với thân nhân anh Bùi Tiến Dũng 99,999%./.

Đọc thêm