Khởi tố đối tượng phóng hỏa Ga Vinh

(PLO) - Đối tượng nghi ngờ bị dấu hiệu tâm thần mang xăng phóng hỏa Ga Vinh vì cho rằng bị "nhìn đểu" bị khởi tố về hành vi "hủy hoại tài sản". 
Khởi tố đối tượng phóng hỏa Ga Vinh
Ngày 18/12, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố đối với đối tượng Nguyễn Bá Hòa (SN 1985, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh) về hành vi hủy hoại tài sản, người đã phóng hỏa đốt Ga Vinh trước đó. 
Nhân viên Ga Vinh dọn dẹp sau vụ phóng hỏa của đối tượng Hòa
 Nhân viên Ga Vinh dọn dẹp sau vụ phóng hỏa của đối tượng Hòa
Trước đó như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 8h ngày 8/12, đối tượng Nguyễn Bá Hòa làm nghề xe ôm tại cổng Ga Vinh thấy một nữ nhân viên nhà Ga nhìn mình, cho rằng đố là ánh nhìn coi thường nên tức giận, Hòa lấy can nhựa ra cây xăng mua 200 ngàn đồng được khoảng 10 lít xăng. Hòa cầm theo can xăng 10 lít chạy xe máy vào phòng chờ mua vé nơi nữ nhân viên này làm việc rồi đổ xăng ra châm lửa đốt. 
Châm lửa xong, Hòa phóng xe máy ra khỏi khuôn viên Ga Vinh, cán bộ nhân viên của Ga Vinh phải nổ lực dập lửa. Khoảng 10 phút sau khi phóng hỏa, đám cháy đã được khống chế. Hậu quả đã làm hư hỏng nhiều thiết bị trong ga Vinh bàn ghế, quạt gió, camera an ninh, máy điều hoà, hệ thống điện... thiệt hại ban đầu theo lãnh đạo Ga Vinh khoảng hơn 100 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Bá Hòa bị bắt sau đó. 
Theo thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP.Vinh cho biết, Hòa bị tình nghi gây án trong lúc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, CQĐT sẽ tiến hành giám định bệnh tâm thần đối với đối tượng. 

Đọc thêm