Khởi tố đối tượng tấn công Cảnh sát cơ động

(PLO) - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi Chống người thi hành công vụ xảy ra đêm 5/3/2017 tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Tang vật vụ án (Ảnh CQĐT cung cấp)
Tang vật vụ án (Ảnh CQĐT cung cấp)

Theo đó, bị can bị khởi tố là Phạm Duy Lâm (SN 1989, ở thôn 6, Kiền Bái, Thủy Nguyên) hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 05/3/2017, tổ công tác Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang tuần tra đến đoạn đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện xe mô tô BKS 15G1-546.28 và xe mô tô BKS 34B1-067.78 có 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, 4 đối tượng trên xe đã chống đối lại. Trong đó có một nam thanh niên chạy vào quán sửa chữa xe máy gần đó lấy một thanh kim loại rồi lao ra tấn công tổ công tác, khiến Thiếu úy Giang Sơn Tùng (SN 1987), là cán bộ phòng CSCĐ 1 bị thương ở đầu và vai phải.

Sau đó, tổ công tác khống chế được 3 đối tượng còn một đối tượng đã chạy thoát.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, tổ công tác xác định đối tượng đánh thiếu úy Tùng trọng thương là Phạm Duy Lâm. Hai đối tượng còn lại được xác định là Phạm Duy Lanh (SN 1987, ở Thôn 6, xã Kiền Bái) và  Nguyễn Văn Giỏi (SN 1989, ở thôn 5 xã Kỳ Sơn) cùng huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Qua lời khai của các đối tượng, nam thanh niên bỏ chạy được xác định là Nguyễn Chí Hiếu (SN 1992, ở Tân Sơn, Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang)

Trao đổi với PV, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ và lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan./.

Đọc thêm