Khởi tố hình sự vụ sập giàn giáo công trường Formosa

(PLO) - Tin từ CQĐT Công an Hà Tĩnh xác nhận, công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm các quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa đêm 25/3.
Hơn 1000 người gồm nhiều lực lượng trắng đêm cứu nạn các nạn nhân vụ sập giàn giáo.
Hơn 1000 người gồm nhiều lực lượng trắng đêm cứu nạn các nạn nhân vụ sập giàn giáo.
Theo đó, sau cuộc họp liên ngành nội chính tỉnh Hà Tĩnh chiều nay (31/3), gồm Ban nội chính Tỉnh ủy, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh…, cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án theo điều 227 - Bộ luật Hình sự.
"Trước mắt là khởi tố vụ án, sau đó mới cá thể hóa hành vi của những người thiếu trách nhiệm", một lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận.
Cuộc họp liên ngành nói trên xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, hành vi vi phạm an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, cần thiết khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng, 29 người bị thương.
 Vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng, 29 người bị thương.
Vụ sập giàn giáo kinh hoàng đêm 25/3 tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã khiến 13 người thiệt mạng, 29 người bị thương nặng.
Hiện nay, các công ty liên quan gồm nhà thầu Sam sung C&T Việt Nam và công ty cung ứng lao động Nibelc đang tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Gia đình mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động ở Formosa đều nhận sự hỗ trợ 460 triệu đồng từ phía các công ty này.
Hôm qua (30/3), CQĐT Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định cấm xuất cảnh với hơn 40 người của công ty Sam sung C&T Việt Nam để phục vụ việc điều tra vụ tai nạn lao động kinh hoàng này./.

Đọc thêm