Khởi tố nam sinh đấm chết bạn

(PLVN) - Cơ quan chức năng đã khởi tố Nghiêm Tất Tiến Đạt, 14 tuổi, vì cáo buộc đấm bạn trong giờ ra chơi khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 4/12, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đạt, học sinh lớp 9 trường THCS Châu Giang, để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Trường THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Thanh Hằng.

Trường THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Thanh Hằng.

Theo điều tra, 8h50 ngày 26/11, sau hai tiết học tiếng Anh và Toán, Đạt cùng các bạn ra chơi 15 phút. Trong lúc đi vệ sinh, Đạt xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Vỹ, 14 tuổi, lớp 9D.

Đạt sau đó ném đá trúng người Vỹ khiến em nổi cáu, phản ứng bằng cách vơ vài viên gạch ném mạnh xuống đất. Thấy vậy, Đạt lao vào "đấm hai, ba phát vào đầu, gáy" khiến Vỹ ngã khuỵ, tử vong sau đó.

Cô giáo cho biết, Đạt cao to, hiếu động hơn song không phải là học sinh cá biệt. Vỹ và Đạt học khác lớp song chung lớp phụ đạo buổi chiều, trước đó chưa từng mâu thuẫn.

Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123 (tội giết người), 134 (tội cố ý gây thương tích)...

Đọc thêm