Khởi tố người bố hiếp dâm con ruột đến mang thai

(PLO) - Vợ chồng Mùi chỉ có duy nhất một cô con gái, nhưng người bố tồi tệ này đã nhiều lần cưỡng hiếp khiến bé gái mang thai.
Hai mẹ con bà N
Hai mẹ con bà N

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vi Văn Mùi (SN 1982), trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là V.T.O (14 tuổi), con ruột của Mùi.

Trước đó, cách đây hơn 2 tháng, chị N.T.N. (SN 1967, vợ Mùi), trú huyện Quỳ Hợp, nghe người dân xôn xao việc con gái của mình đang có dấu hiệu mang thai.

Người mẹ về nhà gặng hỏi thì chết lặng khi biết rằng kẻ gây ra sự việc trên chính là… chồng của mình. Chị N đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra, các bác sĩ cho biết cháu đã mang thai hơn 3 tháng. Sau nhiều lần gặng hỏi, bé O thừa nhận nhiều lần bị bố cưỡng hiếp.

Nghe được thông tin, ban Công an xã Châu Lý lập tức có mặt lập biên bản. Thấy vụ việc quá nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên Công an xã đã báo cho Công an huyện Quỳ Hợp.

Đối tượng Vi Văn Mùi được triệu tập lên trụ sở để xác minh, làm rõ và sau đó bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu, Mùi đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại con gái ruột từ năm 2017 cho đến nay. 

Được biết, Mùi không có việc làm ổn định, thường xuyên uống rượu say xỉn. Vợ chồng Mùi chỉ có O là con. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo, cháu bé đã nghỉ học từ đầu năm học này.

Đọc thêm