Khởi tố tài xế uống rượu tông ba người chết tại chỗ

(PLO) - Ngày 7/2/2017, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, tạm giam đối với Phạm Văn Lai (SN 1975, trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 
Hiện trường vụ tai nạn do tài xế sử dụng rượu gây ra làm 3 người chết tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn do tài xế sử dụng rượu gây ra làm 3 người chết tại chỗ

Theo hồ sơ điều tra xác định chiều ngày 1/2/2017 (tức ngày Mùng 5 Tết âm lịch) tài xế Lai điều khiển xe tải BKS: 37C – 062.02 chạy từ Quốc lộ 46 qua cầu Rộ (xã Võ Liệt, Thanh Chương) bất ngờ đâm vào xe do anh Võ Văn Tĩnh SN 1985, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) chở theo bà Nguyễn Thị Xuân, cùng vợ Vi Thị Huệ và con trai Võ Văn Huy.

Cú đâm khiến 3 người ngồi sau xe máy bị hất qua thành cầu rơi xuống bãi đất cách hơn 15m. Hậu quả, cả ba nạn nhân ngồi sau đều tử vong tại chỗ, còn anh Tĩnh bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp  cứu và thoát chết. Nạn nhân được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần chân, sức khỏe của bệnh nhân sau đó tiến triển theo chiều hướng tích cực.

Qua điều tra lực lượng chức năng xác định thời điểm gây tai nạn, tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. 

Theo số liệu thống kê thì trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2017) lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản Vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 158 trường hợp.

Trên địa bản xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 7 người. Trong 7 ngày Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 11 vụ tội phạm xâm phạm Trật tự an toàn xã hội, làm rõ 11 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 300 triệu đồng; bắt 5 vụ, 7 đối tượng phạm tội ma túy; thu 6,1 gam hêrôin; 119 viên ma túy tổng hợp; 0,75 gam ma túy dạng đá… Có 1.143 người nhập viện do bị tai nạn giao thông trong số 6.449 người phải nhập viện...

Đọc thêm