Khởi tố tài xế xe khách vượt ẩu, lao xuống vực trên đèo Hải Vân

(PLO) - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách chở hơn 20 người bị lao xuống vực trên đèo Hải Vân.
Xe khách chở hơn 20 người lao xuống vực trên đèo Hải Vân đã khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.
Xe khách chở hơn 20 người lao xuống vực trên đèo Hải Vân đã khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Về vụ xe khách chở hơn 20 người lao xuống vực trên đèo Hải Vân, sáng nay (10.1), thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với tài xế xe khách 51B - 229.30.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc khởi tố tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, theo thông tin từ hiện trường, lời khai của nhân chứng, lời khai nhận của lái xe và phụ xe, cơ quan công an xác định tài xế Minh đã điều khiển xe 51B - 229.30 vượt ẩu trên đèo Hải Vân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, tài xế này đã điều khiển xe 51B - 229.30  vượt một chiếc xe chạy cùng chiều ở đoạn đường cấm vượt trên đèo Hải Vân. Hành vi này khiến xe 51B - 229.30 mất lái rồi va vào vách núi, bật ra đường đèo, sau đó đâm xuyên qua lan can bảo vệ và rơi xuống vực.  

Như đã đưa tin, vào lúc khoảng 12h30 ngày 8.1, tài xế Trương Anh Minh điều khiến xe ô tô khách 51B - 229.30 chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên đèo Hải Vân. Khi đến Km 898+200 của đèo Hải Vân (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), xe bị mất lái và ủi bay chục mét taluy bên đường trước khi rơi xuống vực sâu khoảng 30m.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Vũ Thị Thảo (21 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang). 

Đọc thêm