Khởi tố tài xế xe tải khiến thai phụ và 2 con thiệt mạng ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1992, trú tại Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Bùi Anh Tuấn là đối tượng đã điều khiển xe tải gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm vào ngày 31/5, khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 31/5, xe tải gắn cẩu biển kiểm soát 29C-449.02 do Bùi Anh Tuấn điều khiển đi lùi đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 37P1-386.21 do anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1991, ở Yên Thành, Nghệ An) điều khiển, phía sau chở vợ là Phan Thị Huệ (sinh năm 1990, đang mang thai khoảng 8 tháng) và con gái Nguyễn Phan Bảo Anh (sinh năm 2015). Vụ va chạm khiến anh Hùng, chị Huệ cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, cháu Bảo Anh bị văng ra ngoài.

Vụ va chạm đã gây hậu quả nghiêm trọng khi chị Phan Thị Huệ cùng cháu Nguyễn Phan Bảo Anh tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Hùng bị thương đã được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lái xe tải Bùi Anh Tuấn đã đến Công an phường Phúc Diễn đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận, thời điểm đó anh ta đang chở hàng đi giao cho khách. Khi đi đến đoạn đường trên thì phát hiện bị nhầm đường, đồng thời nhìn thấy phía trước có gắn biển cấm xe tải trọng lớn trong khoảng thời gian từ 6 giờ -9 giờ, anh ta đột ngột dừng lại, đánh lùi xe để định rẽ vào phố Phúc Minh cách đó gần 20 m nhằm tránh đi vào đường cấm.

Tuy nhiên, do vội vàng, thiếu quan sát, không phát hiện có xe máy ở phía sau, nên khi đánh lùi xe, chiếc xe tải của Tuấn Anh đã chèn lên xe máy của vợ chồng anh Hùng gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Đọc thêm