Khởi tố, tạm giam đối tượng bắt cóc bé trai 15 tháng

(PLO) - Từ Vũng Tàu ra Nghệ An "thấy cháu bé dễ thương muốn bắt về nuôi, chứ không có ý định bắt cóc đem bán" là lời khai của Thúy tại CQĐT. 
Trần Thị Thanh Thúy tại CQĐT
Trần Thị Thanh Thúy tại CQĐT

Chiều ngày 13/1/2017, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú thành phố Vũng Tàu) về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Theo đó, CQĐT xác định, Trần Thị Thanh Thúy đi xe từ Vũng Tàu ra huyện Đô Lương (Nghệ An) sau đó tiếp tục bắt xe lên huyện biên giới Kỳ Sơn. Gần trưa ngày 6/1/2017, Thúy xuống xe tại thị trấn Mường Xén, nhìn thấy bé trai 15 tháng tuổi chơi ở vỉa hè cùng người nhà nên dừng lại quan sát.

Người dân giải cứu cháu bé, bắt Trần Thị Thanh Thúy đưa lên trụ sở UBND thị trấn giao cho cơ quan công an
Người dân giải cứu cháu bé, bắt Trần Thị Thanh Thúy đưa lên trụ sở UBND thị trấn giao cho cơ quan công an

Quan sát thấy không có ai trông bé, Thúy tiến đến bế đứa trẻ bỏ chạy. Thấy người lạ bế cháu bé chạy, có nhiều nghi vấn, người dân đã tri hô đuổi kịp giải cứu cháu bé và đưa Thúy lên trụ sở UBND thị trấn báo cho công an huyện. 

Tại CQĐT Trần Thị Thanh Thúy khai nhận “thấy bé trai dễ thương, khôi ngô nên muốn đưa về nuôi”, chứ không có ý định bắt cóc đem bán. Được biết, Thúy đã có chồng và 3 đứa con nhỏ.

Đọc thêm