Khởi tố thêm 3 người vụ thanh tra giao thông TP Cần Thơ nhận hối lộ

(PLVN) - Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ phối hợp với VKSND TP Cần Thơ mới tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành vi “Đưa hối lộ’ xảy ra tại Thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ.

Các bị can gồm: Nguyễn Thọ Điền (52 tuổi, Giám đốc Cty TNHH vận tải Lộc Phát An Giang), Nguyễn Bá Kiệt (47 tuổi, Chủ tịch DNTN vận tải Minh Khang) và Huỳnh Anh Duy (33 tuổi, Quản lý Cty TNHH SXTM Thái Dương).

Liên quan đến vụ việc, trước đó các cán bộ TTGT – Sở GTVT TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Lưu, Lý Hoàng Minh, Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp đã bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo đó, từ năm 2013 - 2016, 7 cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ để câu kết với 2 “cò” là Trần Tường An và Nguyễn Văn Cần lập đường dây nhận hối lộ của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Phương thức “làm ăn” của nhóm này là nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hàng tháng hoặc theo từng lần vi phạm từ các doanh nghiệp, cá nhân. Số tiền thường dao động từ 1 triệu – 28 triệu đồng/ tháng.

Năm 2017, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Duy tù chung thân, Cần 20 năm tù, Anh 13 năm tù, Tâm 10 năm tù, Minh 9 năm tù và Lưu, Thiện, Pháp, An mỗi người 7 năm tù giam cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm