Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước ở TP Hà Nội

(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, liên quan đến hai cán bộ công tác tại UBND TP Hà Nội.

Báo CAND đưa tin: Liên quan đến việc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

PLO cũng cho biết: Ngày 16-7, đại diện Bộ Công an thông tin Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, liên quan đến hai cán bộ công tác tại UBND TP Hà Nội.

Cũng theo nguồn tin trên, đối với ba nghi phạm bị khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc, hiện chưa có quyết định tố tụng cụ thể với các cá nhân này.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát đi thông báo, cho biết đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba người về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Những người này gồm Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, TP Hà Nội).

Trong số trên, hai trong số ba nghi phạm đang công tác tại UBND TP Hà Nội, gồm lái xe và thành viên tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội./.

Đọc thêm