Khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại quán Bar Window

(PLO) -Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố hình sự về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại quán bar Window (phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum) vào đêm 5/8/2018.
Quán Bar Window trên  đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, Tp Kon Tum, hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Quán Bar Window trên đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, Tp Kon Tum, hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 24h ngày 5/8 tại quán Bar Window nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có 2 nhóm đối tượng là thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn và hỗn chiến bằng đao, kiếm, và súng. Vụ việc chỉ dừng lại khi đã có một số đối tượng bị chém và bị bắn gục ngã tại chỗ…

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng PC 45, công an TP Kon Tum và các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tại hiện trường tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu cũng như thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra ban đầu.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ được nhiều vỏ đạn và một khẩu súng ngắn. Hiện chưa thể xác định rõ khẩu súng trên có phải là hung khí gây án trong vụ án mạng hay không.

Một đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Một đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cơ quan công an cũng nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm tiến hành truy xét để xác định các đối tượng gây án, đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

Sáng ngày 6-8, tin từ Công an tỉnh Kon Tum xác nhận vụ hỗn chiến khiến hai người chết, hai người bị thương. 

Hai người chết được xác định là Hà Tất Thắng, (SN 1992 )và Nguyễn Văn Hà, (SN 1987 cùng trú tại số nhà 33, đường Trường Chinh, TP Kon Tum tỉnh Kon Tum); người bị thương là Đỗ Văn Sang,(SN 1990, trú tại thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1992 quê, Hải Dương).

Theo nguồn tin riêng phóng viên được biết, sự việc xảy ra nhiều khả năng không phải do mâu thuẫn cá nhân mà đây là một cuộc thanh trừng có tổ chức, có chuẩn bị từ trước. Và nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn làm ăn giữa hai băng nhóm xã hội chuyên bảo kê ở Kon Tum và băng nhóm từ Hải Phòng/.   

Đọc thêm