Khởi tố vụ người phụ nữ tử vong khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành ở Tây Ninh

(PLO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để làm rõ việc bà Nguyễn Thị Bích (50 tuổi) tử vong khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội (huyện Tân Châu, Tây Ninh).
Đống củ mì gia đình bà Bích thu mua của người dân
Đống củ mì gia đình bà Bích thu mua của người dân

Sau 4 tháng xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 15/8 đoàn kiểm tra liên ngành xã Tân Hội, huyện Tân Châu đến nhà bà Bích làm nghề thu mua củ mì kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Bà Bích cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh có tên và địa điểm không đúng nên đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản.

Quá trình làm việc, bà Bích bị té xuống nền nhà xi măng, đầu bị chảy máu và bất tỉnh. 

Nữ chủ nhà sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Bích là chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim.

Người nhà của nạn nhân cho rằng kết luận này không thuyết phục. 

Theo gia đình, việc bà Bích ngã ngửa đập đầu xuống nền xi măng nơi bà nấu hủ tiếu bán cho khách là do một thành viên trong đoàn kiểm tra xô ngã. Gia đình bà Bích đã có đơn tố cáo đích danh người mà gia đình cho rằng đã xô bà ngã chết, đồng thời đề nghị xử lý hình sự người này.

Đọc thêm