Khởi tố vụ truy sát bằng súng hoa cải ở Hải Dương

(PLO) - Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) vừa điều tra làm rõ vụ việc truy đuổi, đâm va và bắn súng sau khi mâu thuẫn, xô xát tại quán karaoke. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.
Khởi tố vụ truy sát bằng súng hoa cải ở Hải Dương

Sáng ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với với 02 đối tượng Phạm Hồng Dũng (SN 1987, trú tại thôn Bích Nhôi, xã Minh Tân) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú tại thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 06/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến, SN 1981, chủ quán Karaoke Focus ở xã Hiệp Sơn về việc có một tốp thanh niên đến hát tại quán sau đó xảy ra xô xát đánh nhau.

Công an huyện Kinh Môn đã cử cán bộ xuống tiến hành xác minh. Quá trình xác minh, phát hiện 02 đối tượng liên quan vụ việc đánh nhau bị thương tích đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn là Nguyễn Văn Nhất (SN 1989) và Trần Văn Thạo. Trong đó, Nguyễn Văn Nhất bị 01 vết rách da chảy máu ở đỉnh trán, gãy xương cẳng tay trái; còn Trần Văn Thạo bị 02 vết rách da chảy máu ở  đỉnh trán, bầm tím mắt phải. 

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Kinh Môn cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng xác định có đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận) cũng bị thương phải sang Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành để điều trị.

Chiếc ô tô bị đâm tại cơ quan công an

Chiếc ô tô bị đâm tại cơ quan công an

Nhận định các đối tượng trên có thể tiếp tục xảy ra xô xát đánh nhau, Công an huyện Kinh Môn cử 01 tổ công tác tuần tra vũ trang để phòng ngừa.

Đến khoảng 23h cùng ngày tổ tuần tra phát hiện 01 xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA, BKS 34A - 059.71 đỗ tại lòng đường bên trái trong tình trạng hư hỏng nặng. Tiến hành kiểm tra mở rộng tổ tuần tra phát hiện phía trước khoảng 500m có 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu FOR RANGER, BKS 34C - 130.16 cũng trong tình trạng bị hư hỏng. Công an huyện Kinh Môn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và quản lý 02 chiếc ôtô đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. 

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã phát hiện và tiến hành bắt giữ hai đối tượng là Phạm Hồng Dũng (SN 1987, trú tại thôn Bích Nhôi, xã Minh Tân) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú tại thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn). Hai đối tượng được xác định là có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Thắng khai nhận, sau khi xô xát, đánh nhau tại quán Karaoke Focus, Dũng mượn xe ôtô 34C - 130.16 của Thắng quay về nhà lấy 01 khẩu súng bắn đạn hoa cải rồi quay lại đón Thắng sang Bệnh viên đa khoa Kim Thành.

Đến hơn 22 giờ, Thắng chở Dũng quay về, đến ngã tư Tây Sơn (xã Hiệp An) thấy xe 34C119.16 của Mạnh đi ngược chiều, chúng liền quay xe đuổi theo, áp sát. Dũng trèo xuống ghế sau lấy  khẩu súng mang theo, hạ kính xuống rồi chĩa súng bắn 01 nhát về phía kính bên người lái.

 Tiếp đó Thắng điều khiển xe đuổi theo xe ôtô 34A - 059.71 đang đi cùng chiều phía trước, đến đoạn đường 388 địa phận xã Long Xuyên thì vượt được lên phía trước, lúc này thấy có 01 chiếc xe tải không rõ biển số đi phía trước, Thắng phanh xe lại thì bị xe 34A - 059.71 đâm vào đuôi xe. Sau va chạm, Thắng điều khiển xe chạy thêm được đoạn thì bị chết máy.

Vụ việc đã được Công an huyện Kinh Môn bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm