Khống chế, bạo hành chồng trong phòng hát, ép vợ mang tiền đến trả

Nam đã dùng tuavít khống chế, rồi cầm chai bia đập vào đầu anh Huỳnh và tát anh này, sau đó bắt nạn nhân gọi điện về nhà cho vợ là chị Lô Thị Niệm (37 tuổi) yêu cầu trả trước 50 triệu đồng... Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, đây là nhóm đối tượng đòi nợ có tổ chức và ăn chia theo "sản phẩm".
Bùi Thành Nam dùng chai bia đập vào đầu anh Huỳnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn
Bùi Thành Nam dùng chai bia đập vào đầu anh Huỳnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Thông tin ban đầu, anh Vũ Văn Huỳnh (36 tuổi, trú tại Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn) nợ tiền Nguyễn Bá Lợi (38 tuổi, trú tại Đội 2, xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Ngày 5/6, anh Lợi gọi điện cho anh Huỳnh ra quán Karaoke DuBai tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn với mục đích đòi nợ.

Khi anh Huỳnh vào quán Karaoke DuBai, thấy Lợi, Quỳnh, Sơn, Nam và 2 thanh niên là Bùi Thành Nam (26 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (22 tuổi, đều trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Tại phòng hát, Nam đã dùng tuavít khống chế, rồi cầm chai bia đập vào đầu anh Huỳnh và tát anh này, sau đó bắt nạn nhân gọi điện về nhà cho vợ là chị Lô Thị Niệm (37 tuổi) yêu cầu trả trước 50 triệu đồng, còn lại 78 triệu đồng thì viết giấy nợ.

Cả nhóm đưa anh Huỳnh ra quán Karaoke Tây Sơn, khi Nam đang đọc cho anh Huỳnh viết giấy ghi nợ thì công an ập đến, bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, đây là nhóm đối tượng đòi nợ có tổ chức và ăn chia theo "sản phẩm".

Nguyễn Bá Lợi và Bùi Thành Nam đã bị Cơ quan Công an bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm