Lái xe ghi lô đề bị nhóm lừa bịp đánh trọng thương, cướp ô tô

(PLO) -  Không có công ăn việc làm ổn định, để có tiền chơi bời, Nguyễn Công Huy (39 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn “tẩy” số đề ở tin nhắn điện thoại để cướp tài sản.
Các đối tượng Lai, Ngần, Bắc, Huy (từ trái sang) trong vụ án.
Các đối tượng Lai, Ngần, Bắc, Huy (từ trái sang) trong vụ án.

Huy và Nguyễn Xuân Lai (33 tuổi, trú tại thôn Bích Cẩm, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ) từng cùng làm nghề cầm đồ và hiện chơi rất thân với nhau. Biết Lai có tải và cài đặt về điện thoại phần mềm có thể chỉnh sửa nội dung tin nhắn SMS gửi và nhận tin nhắn mà vẫn giữ nguyên thời gian lúc gửi, Huy đã bàn với Lai lên kế hoạch tìm người nhận ghi lô đề qua tin nhắn để lừa đảo.

Theo đó, nếu trúng lô đề, cả hai sẽ đến lĩnh thưởng như bình thường. Còn không trúng, các đối tượng sẽ dùng chính phần mềm trong máy của Lia để chỉnh sửa các số lô, số đề sao cho trùng khớp với kết quả để bắt người ghi phải trả thưởng.

Sau một thời gian theo dõi, các đối tượng biết anh Phạm Gia Biển (35 tuổi, trú tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ) vừa nhận ghi lô đề qua tin nhắn vừa làm dịch vụ chở khách bằng ô tô. Để đưa nạn nhân vào tròng, Huy và Lai đã nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo hết sức tinh vi, bài bản.

Khoảng 16h ngày 11/5/2018, chúng gọi điện cho anh Biển đến thuê chở đi chơi, đồng thời Huy bảo Lai gọi điện cho một người bạn tên Nguyễn Văn Dũng đến nhà mình. Tại đây, ba đối tượng đã bàn bạc kế hoạch sử dụng phần mềm chỉnh sửa tin nhắn ở điện thoại của Lai để chiếm đoạt xe ô tô của anh Biển.

Khi anh Biển lái xe đến nơi, chúng yêu cầu anh này chở đến một quán karaoke ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) để hát. Tới nơi, cả nhóm kéo lên phòng hát và ngồi ở đó cho đến lúc để ghi lô, đề.

Đến 17h30 cùng ngày, Lai lấy sim điện thoại của Huy lắp vào điện thoại của mình nhắn tin cho anh Biển để đánh lô đề với số tiền 4,9 triệu đồng. Không lâu sau, anh Biển gửi tin nhắn xác nhận lại và được chúng đưa cho 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, biết không trúng số nào, từ đây, Lai đã dùng phần mềm trên điện thoại của mình sửa tin nhắn để trúng một số đề “ba càng” với tiền trúng thưởng 400 triệu đồng và thông báo cho anh Biển biết để trả tiền cho chúng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, anh Biển khẳng định Huy không trúng số nào, sau đó, cả nhóm đã đưa anh này đến một quán ăn trên địa bàn xã Tân Trường để “giải quyết”. Tại đây, thấy nạn nhân nhiều lần từ chối trả số tiền “trúng” lô đề vô lý kia, các đối tượng đã gọi thêm người đến để cùng “xử lý” anh Biển. Chúng chửi bới, tát và ép nạn nhân phải trả tiền cho Huy. Để bảo toàn tính mạng, anh Biển đành phải hẹn với Huy ngày mai sẽ trả tiền nhưng chúng không nghe.

Để uy hiếp, chiếm đoạt bằng được tài sản của nạn nhân, chúng đã gọi điện cho Bùi Xuân Sinh (trú tại xã Tân Trường) đến quán để cầm cố chiếc xe ô tô của anh Biển. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, một trong số các đối tượng của nhóm đã dùng vung nồi lẩu đánh trọng thương vào đầu nạn nhân.

Đối tượng Sinh còn yêu cầu anh Biển viết giấy bán xe ô tô cho hắn với giá 200 triệu đồng. Chiếm được tiền của anh Biển, Huy đã chia cho các đối tượng còn lại để ăn chơi, tiêu xài. Chưa dừng lại ở đó, trước khi ra về, chúng còn ép nạn nhân viết giấy vay nợ của Huy 200 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, dù đang bị thương, anh Biển vẫn cố gắng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương để trình báo. Sau nhiều ngày ngoan cố, cuối cùng các đối tượng trên cũng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, giao nộp vật chứng và tài sản liên quan của vụ việc.

Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huy cùng một số đối tượng khác và làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng và nạn nhân để xử lý theo quy định.

Đọc thêm