Lâm Đồng: Hai cha con đứng trước nhà, bất ngờ bị đạn bắn trúng tay

(PLO) - Anh An dắt xe máy ra ngoài thì bất ngờ bị đạn bắn trúng vào tay. Người bố anh này đến băng bó vết thương cho con cũng bị đạn bắn phải.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng.

Chiều ngày 4/4, anh Trương Văn An (19 tuổi; ngụ tại lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) vừa dắt xe máy ra ngoài thì bị đạn bắn trúng vào bàn tay trái.

Thấy anh An bị thương, ông Trương Công Bình ( bố An) ra băng bó vết thương cho con cũng bị đạn trúng vào bàn tay phải.

Sau đó, cả 2 cha con được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương.

Cha con ông Bình cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, quanh khu vực cha con ông không nhìn thấy người.  Chiếc xe bán tải màu cam đậu sát với căn nhà của gia đình ông cũng bị trầy xước, nghi do trúng đạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại đạn bắn trúng hai cha con ông Bình là đạn chì, thường được dùng trong loại súng bắn hơi gas.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm