Làm rõ cái chết của cô giáo trẻ trong nhà trọ

(PLO) - Khi mọi người phát hiện và đưa đến trạm xá để cấp cứu thì cô H. đã tử vong từ trước đó.
Trường học nơi cô giáo H. đang công tác. Ảnh: CTV
Trường học nơi cô giáo H. đang công tác. Ảnh: CTV

Công an xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra về cái chết của cô giáo Đào Thị H. (SN 1992, quê ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch.

Khoảng 21h người 6/11, nhiều người phát hiện cô giáo H. trong tư thế treo cổ ở nhà trọ tại xã Thanh Trạch. Cô H. nhanh chóng được đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Bố Trạch đã tiếp nhận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm