Làm rõ việc cho học sinh uống trà sữa rồi yêu cầu quay clip “nhạy cảm”

0:00 / 0:00
0:00
 - Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Phòng GD&ĐT TP.Biên Hoà xác minh làm rõ thông tin phản ánh về việc học sinh tiểu học bị “lạm dụng” khi uống trà sữa miễn phí của người lạ.

Thông tin ban đầu, ngày 5/4, BGH trường tiểu học K.Đ (TP.Biên Hoà) nhận được phản ánh của phụ huynh em học sinh N.P.Y.N. (học lớp 5), về việc em này sử dụng MXH Zalo nhắn tin với một người có tên là Trung tá Phạm Ngọc Trang. Qua một vài lần nhắn tin, Trang đã mang trà sữa miễn phí đến cho em học sinh N. và một số em của trường tiểu học K.Đ uống.

Cô Trang yêu cầu em N. tự quay lại clip để gửi riêng cho cô này và yêu cầu em N. không được tiết lộ và giữ bí mật.

Khi phụ huynh phát hiện em N. có biểu hiện bất thường khoá cửa nhắn tin với người lạ trong phòng nên đã tìm hiểu và báo sự việc lên BGH trường tiểu học K.Đ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm