Làm rõ vụ 2 anh em cháy như đuốc trên cầu ở TP HCM

Thông tin ban đầu, 2 người đàn ông là anh em ruột lên cầu Ông Hóa tẩm xăng tự thiêu khiến 1 người thiệt mạng, 1 người nguy kịch.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra sáng nay, 5/2, nhiều người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh) thấy 2 người đàn ông đứng tuổi ngồi bên 2 phía cầu Ông Hóa. Một lúc sau 2 người này qua một phía ngồi cùng nhau và bật lửa châm vào người. 

Lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm 2 người, mùi xăng tỏa ra nồng nặc. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời gọi xe cứu thương đưa 2 người vào bệnh viện.

Tuy nhiên, một người tử vong ngay sau đó, người còn lại đang nguy kịch.

VietNamNet thông tin, công an xác định 2 người đàn ông trên là anh em ruột, cư ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2.

Còn nguồn tin của Thanh Niên cho biết, hai anh em một người 81 tuổi, một người  67 tuổi. Do bi quan về bệnh tình hiểm nghèo của mình nên hai người rủ nhau tẩm xăng tự thiêu.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Đọc thêm