Lạng Sơn: Khởi tố 05 đối tượng cố ý gây thương tích

(PLO) - Ngày 19/7/2018 Công an thành phố Lạng Sơn cho biết vừa khởi tốvụ án, khởi tố bị can 05 đối tượng về  hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 16/7/2018 Công an thành phố Lạng Sơn đã bắt được nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn gồm Đặng Nhật Minh (SN 2002, trú tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, tp Lạng Sơn), Ngụy Tùng Lâm (Sn 1998), Đào Bá Hậu (sn 1999), Đỗ Quang Long (Sn 2000).

Trước đó, vào tháng 5/2018 Trần Thế Toàn (Sn 2001, trú tại đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn) đang ngồi uống nước tại quán thì có mâu thuẫn, cãi vã với Minh, sau đó Minh rủ thêm Lâm, Hậu, Long cầm theo dao nhọn, gậy gỗ đuổi đánh Toàn, khiến Toàn phải vào bệnh viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật là 22%.

Nhóm đối tượng cố ý gây thương tích
Nhóm đối tượng cố ý gây thương tích

Vào khoảng 13 giờ ngày 16/7/2018, trước cổng số 2 bệnh viện đa khoa tỉnh, Tăng Thanh Hường (Sn 1971, trú tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tp Lạng Sơn) có mâu thuẫn, xô xát với ông Phạm Hùng Cường là nhân viên bảo vệ tại bệnh viện. Đối tượng Hùng dùng dao gấp đâm khiến ông Cường bị thương. Sau đó, Hường đến Công an phường Tam Thanh đầu thú.

Tang vật nhóm đối tượng dùng để gây án
Tang vật nhóm đối tượng dùng để gây án

Hiện hồ sơ vụ án đang được hoàn tất để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.