Lăng Tự Đức bị mất cắp

(PLO) - Rạng sáng 8/11, nhân viên bảo vệ Lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, TP.Huế) phát hiện tại Điện Hòa Khiêm của Lăng bị kẻ gian lấy cắp 5 cổ vật quý.
Lăng Tự Đức bị mất cắp
Cồ vật bị mất gồm 2 con nghê, mỗi con nặng 50kg và 3 cái chóe, mỗi cái cao 40cm. Tất cả các cổ vật này đều bằng đồng, có niên hiệu từ thời Vua Tự Đức.
Ông Mai Xuân Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (TTBTDT) Cố đô Huế, đơn vị quản lý Lăng Tự Đức  cho biết:
“Qua xác minh ban đầu, thời điểm bị mất cổ vật xảy ra khoảng vào lúc từ 1h30 đến 3h ngày 8/11. Lúc đó, Tổ bảo vệ Lăng gồm có 4 người, trong đó 1 người ngủ tại Điện Hòa Khiêm- nơi bị kẻ gian lấy cắp.
Rạng sáng cùng ngày, lực lượng CA tỉnh TTHuế phối hợp với CA TP.Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường và cho thấy bước đầu không có dấu vết của việc cạy phá cửa.
Năm 2008, Lăng Tự Đức cũng xảy ra mất trộm cổ vật. Và, sau lần mất trộm đó, TTBTDT Cố đô Huế đã tăng cường thêm nhân viên bảo vệ nhưng vẫn bị trộm “viếng thăm”.

Đọc thêm