Lập mưu lấy lại điện thoại, người đàn ông bị đâm chết

(PLVN) - Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Viết Hiếu (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Thông tin ban đầu, trước đó, Nguyễn Viết Hiếu gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thức (44 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) ngỏ ý nhờ mua giúp điện thoại, sau đó y sẽ mua lại với giá cao hơn. Gặp nhau tại điểm hẹn, Hiếu nhận điện thoại từ ông người đàn ông trên.

Tại đây, nghi can trả được 50% số tiền và đột ngột chạy mất cùng với chiếc điện thoại. Cho rằng Hiếu lừa mình, không chịu trả nốt số tiền còn lại, ông Thức cùng vợ bàn kế để bắt Hiếu trả lại điện thoại.

Đến ngày 27/2, Hiếu đồng ý gặp vợ anh Thức tại cửa hàng điện thoại ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để thực hiện việc mua bán điện thoại khác.

Đến trước điểm hẹn, vợ chồng anh Thức rủ thêm một số người bạn để hỗ trợ. Khi Hiếu vừa tới, tiến hành giao dịch mua bán thì anh Thức lao tới khống chế. Phản ứng lại, Hiếu dùng dao thủ sẵn trong người, đâm gục anh Thức. Vết thương chí mạng, nạn nhân Thức tử vong sau đó.

Gây án xong, Hiếu bị người dân khống chế, bàn giao cho Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm